Việc chọn giống thích hợp sẽ giúp đảm bảo được chất lượng và năng suất của vú sữa lò rèn Vĩnh Kim.

Giống cây đem trồng phải là giống vú sữa lò rèn Vĩnh Kim, không được trồng bằng hạt mà nhất thiết phải ghép. Mắt ghép được lấy từ các cây vi ghép hoặc lấy trực tiếp từ các cây vú sữa đã được tuyển chọn và công nhận.

Để đảm bảo được đúng giống cây đem trồng là giống vú sữa Lò rèn Vĩnh Kim, việc cung cấp giống được thực hiện bởi các cơ sở sản xuất cây giống, được quản lý và xác nhận.

Ảnh: Cayxanhgianguyen.
Ảnh: Cayxanhgianguyen.

Do đặc tính tán cây vú sữa Lò rèn Vĩnh Kim khi trưởng thành rất to nên kinh nghiệm của bà con trồng xoài thường thiết lập kiểu líp đơn. Việc thiết lập kiểu líp đơn này rất thích hợp cho việc trồng 1 hàng cây ở giữa, và khi vú sữa còn nhỏ có thể tận dụng trồng xen ở 02 hàng 02 bên líp.

Kích thức của líp đơn đó là: kích thước líp từ 6 - 7m, trong đó kích thước của mương rộng 1,5m.

Vú sữa Lò rèn Vĩnh Kim thường được trồng với mật độ 12-17 cây/1000 m2, khoảng cách không dưới 7 - 8m.