Người dân Tân Triều thường ví sự ngon lành của bưởi bằng câu “tứ tuyệt”: nhiều nhất, ngon nhất, quý nhất, danh tiếng nhất. Bưởi Tân Triều đi vào văn hóa của người dân bằng thơ ca và được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Sản phẩm bưởi Tân Triều đã được nhiều khách hàng trong và ngoài nước đến trực tiếp tham quan vườn bưởi và mua sản phẩm. Thị trường tiêu thụ bưởi trong nước chủ yếu là các hệ thống siêu thị, chợ, các sạp bán lẻ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, TPHCM và Hà Nội nhờ thông qua kênh phân phối sản phẩm từ các doanh nghiệp tư nhân như Doanh nghiệp bưởi Quê Hương, Doanh nghiệp bưởi Nhân Hòa và các thương lái khác.

Vườn bưởi Tân Triều.
Vườn bưởi Tân Triều. Ảnh: Trithuctre.

Bưởi Tân Triều tham gia triển lãm tại các Hội chợ trong nước, quốc tế và được người tiêu dùng đánh giá cao.

Bưởi Tân Triều đã đạt được nhiều giải trong các kỳ hội thi cây bưởi quả ngon trong khu vực:

Giải nhì hội thi cây có múi giống tốt khu vực phía Nam, do Trung tâm cây ăn quả Long Định tổ chức năm 1996. Cây đầu dòng đã được Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận năm 1998.

Giải nhất, nhì, và ba tại hội thi cây bưởi giống tốt tại tỉnh Đồng Nai do Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Đồng Nai, Trung tâm Nghiên cứu cây ăn quả miền Đông Nam Bộ tổ chức năm 1999, năm 2006 và năm 2008.

Giải nhì tại Festival quả cây Việt Nam lần I (năm 2010) tại Tiền Giang.

Giải nhất tại Hội thi trái cây Nam bộ được tổ chức vào tháng 6 năm 2011 ở khu Du lịch Suối Tiên.