Sáng ngày 25/8/2015, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Hơn Quản, Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước (BTC) đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi lần thứ VIII, năm 2014-2015 và Phát động Cuộc thi lần thứ IX, năm 2015-2016.

Về dự buổi Lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng - Trưởng BTC Cuộc thi, các đồng chí là thành viên BTC, Tổ giúp việc và Ban giám khảo Cuộc thi, đại diện lãnh đạo Sở KH&CN (Cơ quan thường trực) và các sở ngành của tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND huyện Hớn Quản, các thầy cô giáo là đại diện các trường học địa bàn tỉnh và trên 300 em thí sinh tham dự Cuộc thi lần này.

Tại Lễ trao giải, Ban Tổ chức cho biết, năm nay toàn tỉnh có 1.163 mô hình, sản phẩm sáng tạo của các em trong độ tuổi thanh thiếu niên, nhi đồng tham gia vòng thi cấp huyện. Qua sơ loại, các huyện, thị xã đã lựa chọn được 325 mô hình, sản phẩm vào vòng chung khảo và đã đề cử 154 mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi cấp tỉnh. Qua vòng sơ khảo, Sở KH&CN đã lựa chọn được 53 mô hình, sản phẩm tiêu biểu vào vòng chung khảo. Căn cứ kết quả đánh giá của Ban Giám khảo Cuộc thi cấp tỉnh, ngày 31/7/2015, BTC Cuộc thi cấp tỉnh đã quyết định công nhận các mô hình, sản phẩm đoạt giải và các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Cuộc thi lần thứ VIII (năm 2014-2015) tại Quyết định số 1652/QĐ-UBND. Theo đó, trong Lễ trao giải, BTC đã vinh danh 32 tác giả, nhóm tác giả của những mô hình, sản phẩm xuất sắc nhất đoạt giải tại Cuộc thi lần này. Trong đó có: 4 giải nhì, 4 giải ba, 24 giải khuyến khích, 1 giải mô hình đẹp nhất, 01 giải thí sinh nhỏ tuổi nhất. BTC cũng trao giải Nhất đồng đội cho BTC Cuộc thi Huyện Bù Đăng, giải Nhì thuộc về huyện Hớn Quản, giải Ba thuộc về huyện TX Đồng Xoài, huyện Chơn Thành và Đồng Phú đồng giải Khuyến khích.

Theo Ban Tổ chức Cuộc thi, các mô hình, sản phẩm dự thi năm nay có chất lượng cao hơn những năm trước nhưng còn hạn chế về tính mới, tính sáng tạo, một số đề tài đã có ý tưởng dự thi từ các năm trước nhưng có sự cải tiến hơn, nên xét về cơ cấu điểm theo quy định của BTC thì không đủ thang điểm để trao giải nhất hoặc giải đặc biệt.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng cho biết, những năm qua, các cấp uỷ đảng, chính quyền đã hết sức quan tâm, chăm lo cho công tác bồi dưỡng, phát triển tài năng trẻ. Qua 8 lần tổ chức thành công Cuộc thi này trên địa bàn tỉnh, đã có trên 500 mô hình sản phẩm vào chung khảo, đoạt 285 giải cấp tỉnh và 21 giải toàn quốc. Đặc biệt, từ năm 2010-2014, đã có 03 thí sinh Bình Phước xuất sắc đoạt Huy chương Bạc tại Triển lãm quốc tế sáng tạo KH&CN trẻ Châu Á. Đây là những thành tích rất đáng tự hào, đưa Bình Phước chúng ta trở thành điểm sáng trong phong trào sáng tạo trẻ toàn quốc. Thay mặt Ban Tổ chức Cuộc thi, ông Phạm Văn Tòng đã phát động Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ IX, năm 2015 - 2016.

Một số hình ảnh tại Lễ trao giải:


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng phát động Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ IX, năm 2015 - 2016


Thí sinh Trần Phương Thảo (TX Bình Long) - đại diện cho các bạn tham gia Cuộc thi phát biểu hưởng ứng Cuộc thi lần thứ IX, năm 2015-2016


Các thí sinh đoạt giải Nhì nhận bằng khen của UBND tỉnh, tiền thưởng và cúp của BTC


Các thí sinh đoạt giải Ba nhận bằng khen của UBND tỉnh, tiền thưởng và cúp của BTC


Các tác giả đoạt giải Khuyến khích và giải thí sinh nhỏ tuổi nhất của Cuộc thi


Ban Tổ chức trao giải đồng đội cho các huyện, thị xã


Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, tổ chức Cuộc thi nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh


Gian trưng bày, triển lãm các mô hình, sản phẩm đoạt giải Cuộc thi thu hút hàng trăm lượt các bạn trẻ tham quan, tìm hiểu và trao đổi kinh nghiệm, ý tưởng sáng tạo