Trong 2 ngày 6-7/9 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước đã phối hợp với Trường Quản lý KH&CN (thuộc Bộ KH&CN) tổ chức tập huấn kỹ năng thực thi và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp và đại diện các Sở KH&CN khu vực phía Nam.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ThS. Nguyễn Minh Quang - Phó Giám đốc Sở KH&CN Bình Phước đã giới thiệu tổng quan về hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong thời gian qua. Trong đó nhấn mạnh, do đặc thù nông nghiệp chiếm tỷ trọng rất cao trong cơ cấu kinh tế của tỉnh và chủ yếu là sản xuất nguyên liệu thô, chưa có nhiều sản phẩm được sản xuất ở công đoạn cuối cùng nên chưa có nhiều sản phẩm, dịch vụ được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Chính vì thế hoạt động này chưa phải là thế mạnh của tỉnh Bình Phước.

"Để nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về vai trò, tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ, lãnh đạo tỉnh và Sở KH&CN Bình Phước đã rất quan tâm và có những chính sách để đẩy mạnh hoạt động này, đặc biệt là công tác hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh như: hồ tiêu, cao su, hạt điều" - ông Quang nói.

Ông Lê Văn Kiều - nguyên Nguyên Chánh thanh tra Bộ KH&CN, chuyên gia cao cấp về thực thi quyền sở hữu trí tuệ trình bày tại Lớp tập huấn
Ông Lê Văn Kiều - nguyên Chánh thanh tra Bộ KH&CN, chuyên gia cao cấp về thực thi quyền sở hữu trí tuệ trình bày tại lớp tập huấn

Theo đó tại khóa tập huấn, đại diện các doanh nghiệp và một số cán bộ các sở, ngành có liên quan của tỉnh Bình Phước đã được các chuyên gia của Trường Quản lý Khoa học và Công nghệ truyền đạt những vấn đề chung về sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp; hoạt động khai thác tài sản trí tuệ; thực trạng việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp và những nội dung cơ bản của pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp; những nội dung cơ bản liên quan đến hoạt động sở hữu trí tuệ dược nêu trong Dự thảo Hiệp định Hợp tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Toàn cảnh lớn tập huấn
Toàn cảnh lớn tập huấn

Bên cạnh đó, các học viên cũng sẽ được chuyên gia đưa ra các tình huống đã xảy ra trong thực tế có liên quan đến hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ để trao đổi, thảo luận và đưa ra phương án xử lý phù hợp với quy định của pháp luật; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm và nêu lên những vướng mắc trong việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ của đơn vị, địa phương để được các chuyên gia giải đáp.

Lớp tập huấn đã trang bị cho doanh nghiệp và các cơ quan chức năng có liên quan của tỉnh nhiều kiến thức bổ ích để thấy được tầm quan trọng của việc thực thi và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng như hiện nay.