Ngày 12/10, Hội Nông dân tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-CTUBND ngày 23/1/2007 của Chủ tịch UBND về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG).

Đến dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu, các sở ban ngành và nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững 10 năm (2007-2017) những thành tựu, kinh nghiệm trong tổ chức, chỉ đạo vận động phong trào cũng như phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện phong trào trong thời gian đến.

Đồng thời, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, xuất sắc của phong trào thi đua. Khơi dậy, cổ vũ, phát huy mạnh mẽ tinh thần “Đoàn kết – đổi mới – chủ động – hội nhập – phát triển bền vững”, nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu phát biểu chỉ đạo.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đánh giá: Thành công nhất của phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi không chỉ dừng lại ở con số 67.367 nông dân giỏi, có thu nhập hàng trăm triệu đồng đến cả tỷ đồng, mà quan trọng hơn mà phong trào đã tạo sự chuyển biến tích cực trong cách nghĩ, cánh làm của đông đảo nông dân.

Gắn chặt phong trào nông dân SXKDG với phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tạo điệu kiện cho nông dân tiếp cận với khoa học kỹ thuật và các nguồn vốn giúp nông dân phát triển kinh tế, làm giàu trên chính quê hương mình.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho nông dân giỏi.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho nông dân giỏi.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Bình Định đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 01 của UBND tỉnh và cho 70 nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2012-2016.

Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen cho 57 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảmnghèo bền vững, giai đoạn 2012-2016.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu cùng các đại biểu tham quan sản phẩm tiêu biểu của những hộ SXKD giỏi trên địa bàn tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu cùng các đại biểu tham quan sản phẩm tiêu biểu của những hộ SXKD giỏi trên địa bàn tỉnh.