Dự án kéo cáp điện ra Cù Lao Xanh (xã đảo Nhơn Châu) với tổng vốn đầu tư hơn 349,5 tỉ đồng (T.Ư hỗ trợ hơn 297,1 tỉ đồng) dự diến thực hiện trong giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, dự án gồm các hạng mục kéo đoạn cáp ngầm xuyên biển dài 10.031m, cáp ngầm trên cạn dài 288m, cáp trên không 4.846m...

Báo Đầu tư đưa tin, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án cấp điện cho xã đảo Nhơn Châu (hay còn gọi là Cù Lao Xanh thuộc TP Quy Nhơn) từ lưới điện quốc gia bằng cáp ngầm xuyên biển.

Trả lời báo Đầu tư, Ông Phan Văn Binh, Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu, cho biết người dân trên đảo trông mong có nguồn điện lưới ổn định để phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển du lịch biển đảo, du lịch sinh thái. Hiện 3 tổ máy phát điện trên đảo thì đã có 1 máy bị hư hỏng nên nguồn điện không đủ công suất để đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Một góc xã đảo Nhơn Châu (Cù Lao Xanh). Ảnh: Báo Đầu tư
Một góc xã đảo Nhơn Châu (Cù Lao Xanh). Ảnh: Báo Đầu tư

Theo báo điện tử Zing.vn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cho biết nguồn điện phục vụ người dân trên đảo Nhơn Châu hiện nay được phát từ máy phát điện chạy dầu diesel và chỉ phát từ 17-23 giờ hằng ngày; riêng những tháng mùa hè có phát điện thêm từ 9-15 giờ. Bình quân mỗi năm tỉnh Bình Định hỗ trợ khoảng 1 tỷ đồng để thực hiện việc phát điện phục vụ người dân ở Nhơn Châu.

Xã đảo Nhơn Châu (còn gọi là đảo Cù Lao Xanh) có diện tích khoảng 365 ha với dân số hơn 2.300 người ở các thôn Tây (trung tâm), thôn Trung, và thôn Đông. Xã đảo cách TP Quy Nhơn 17 km, cách xã Xuân Hoà (Sông Cầu - Phú Yên) 6 km.

Như vậy, đây là dự án cáp ngầm xuyên biển cấp điện từ hệ thống điện lưới quốc gia thứ 5 tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Trước đó, các dự án được thực hiện gồm: đảo Cô Tô (Quảng Ninh), Phú Quốc (Kiên Giang), Lý Sơn (Quảng Ngãi), Cù Lao Chàm (Quảng Nam).